Chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt đặc xá Quốc khánh 2-9
Chiều 8-7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đặc xá năm 2025 (đợt 30-4) và triển khai Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2-9). Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Hội nghị được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố - chủ trì, cùng dự có Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an TP, đại diện Văn phòng UBND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND thành phố. Hội nghị cũng được trực tuyến đến các phân trại tạm giam khu vực và Công an cấp xã, phường trên địa bàn thành phố.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 1244/2025/QĐ-CTN về đặc xá đợt 2 năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025). Theo đó, thời gian chấp hành án phạt tù để xét đặc xá được tính đến ngày 31-8-2025. Đây là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước, do Chủ tịch nước quyết định, nhằm tha tù trước thời hạn cho người bị kết án tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm án, vào các dịp lễ lớn hoặc các trường hợp đặc biệt. Một năm có hai đợt đặc xá không phải là điều mới.
Theo báo cáo tóm tắt, đợt đặc xá dịp 30-4 vừa qua được tổ chức chặt chẽ, đúng trình tự pháp luật. Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan đã hoàn tất hồ sơ, xét duyệt kỹ lưỡng, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 8.056 người. Trong đó, 8.055 người đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang tạm đình chỉ chấp hành án. Công tác đặc xá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân đồng tình và dư luận quốc tế ghi nhận.
Riêng tại TP Đà Nẵng, kết quả xét duyệt cho thấy có 62/222 phạm nhân đủ điều kiện được Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương đề nghị Chủ tịch nước đặc xá, đạt tỷ lệ 100%. Trong số này, 28 phạm nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) và 34 phạm nhân thuộc Công an TP Đà Nẵng (trước sáp nhập). Việc thẩm định, đề xuất đặc xá được thực hiện nghiêm ngặt, công khai, đúng quy trình, không xảy ra tiêu cực, không có đơn thư khiếu nại.
Trên địa bàn TP Đà Nẵng (sau sáp nhập), đã có 236 phạm nhân được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá, trong đó có 235 người trở về cư trú trên địa bàn. Ngay sau khi có danh sách đặc xá, Công an TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo công an các xã, phường phối hợp tổ chức quản lý, giáo dục, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. 100% người được đặc xá đã được cấp căn cước công dân và đăng ký thường trú; hơn 70% có việc làm ổn định hoặc tạm ổn định; 100% không tái phạm hoặc vi phạm pháp luật.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đặc xá đợt 2 năm 2025, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng để thẩm tra hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, quy trình và chất lượng. Các tổ thẩm định liên ngành khẩn trương triển khai công tác thẩm định hồ sơ đặc xá tại các đơn vị, địa phương, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
MAI VINH